Trong 20 năm qua, Phái đoàn Wallonie – Bruxelles, cơ quan đại diện ngoại giao của các chính phủ có sử dụng tiếng Pháp thuộc Bỉ đã có nhiều chương trình hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: đào tạo đại học, dạy nghề, nghiên cứu về y tế, môi trường, bảo tồn di sản văn hóa... Những chương trình này được tiến hành chặt chẽ và đã phát huy được hiệu quả nhất định.
![]() |
| Wallonie |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Lĩnh vực mà vùng Wallonie – Bruxelles ưu tiên hàng đầu trong các chương trình hợp tác với Việt Nam kể từ năm 1996 là đào tạo đại học đặc biệt là đào tạo chất lượng cao. Hơn 1.000 sinh viên Việt Nam trong chương trình đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ đã sang du học tại Bỉ. Riêng giai đoạn 2013-2015, ngoài việc cấp học bổng cho nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam sang Bỉ học tập, phía Wallonie – Bruxelles còn tổ chức thành công các chuyến công tác cho gần 200 chuyên gia Bỉ sang làm việc, giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Phái đoàn Wallonies Bruxelles đã có những đóng góp không nhỏ trong việc phổ biến tiếng Pháp tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam từ 13-17/9 vừa qua, ông Rudy Demotte, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cho rằng: “Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là chúng ta phải chú trọng tới những giá trị phi vật thể, bởi đó là những điều quan trọng. Những giá trị phi vật thể đó được thể hiện qua văn hóa, giáo dục. Chính những giá trị phi vật thể liên quan tới văn hóa và giáo dục thì sẽ tạo nên những yếu tố để đem lại hạnh phúc cho con người, làm cho phúc lợi xã hội được tăng lên”.
![]() |
| Ông Rudy Demotte, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, phát biểu tại buổi họp báo trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam giữa tháng 9 năm 2016 |
Từ năm 2004, Wallonie – Bruxelles đã triển khai hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai bên đã có nhiều hợp tác có hiệu quả về tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và học tập cho cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên của nhà trường.
Song song với giáo dục, đào tạo, trong những năm vừa qua, Wallonie – Bruxelles cũng dành nhiều quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Điều này thể hiện qua một số dự án hợp tác với Chính phủ Wallonie – Bruxelles mà Bộ Y tế Việt Nam đang thực hiện như dự án “Phát triển Y học gia đình giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ” ; Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại bệnh viện thông qua việc tăng cường năng lực cho cán bộ y tế về chăm sóc dược”. Các dự án này dựa trên nhu cầu và các ưu tiên của phía Việt Nam nên đã phát huy được hiệu quả cao trong việc sử dụng các nguồn viện trợ của Wallonie - Bruxelles.
![]() |
| Ông Laurent Pierart, tham tán kinh tế và thương mại vùng Wallonie tại Việt Nam, cho biết hợp tác kinh tế và thương mại giữa Wallonie - Bruxelles và Việt Nam đang hết sức khả quan. |
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ



