Đây là nhận định của các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra tại Hà Nội từ 8-10/9.

Đại hội tập hợp 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 hội viên (trong tổng số 28.000 Kiến trúc sư cả nước, thuộc 34 Hội Kiến trúc sư tỉnh/thành phố và 29 Chi hội trực thuộc). Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ý kiến tham luận tại Đại hội của các đại biểu cho rằng: Về mặt sáng tạo công trình, xu hướng kiến trúc xanh - kiến trúc bền vững đã được từng bước khẳng định trong đời sống xã hội, thể hiện rõ nhất ở các loại hình: Kiến trúc văn phòng, công sở; khu đô thị mới; nhà ở cao tầng; khu du lịch- nghỉ dưỡng… đem đến cho đô thị và cả nhiều vùng nông thôn một diện mạo kiến trúc mới mẻ, góp phần vào phát triển văn hóa, kinh tế của từng địa phương; cải thiện nhu cầu về thụ hưởng chính đáng của nhân dân.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định: hiện nay, đã hình thành rõ hơn Xu hướng kiến trúc bản địa mới (nhiều công trình, tổ hợp công trình hiện đại gắn với việc có bản sắc riêng của Việt Nam theo xu hướng khai thác khía cạnh “hồn cốt” chứ không phải mô phỏng, cắt ghép) được Kiến trúc sư Việt Nam sáng tạo thành công, góp phần tạo nên tín hiệu vui cho nghề.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã nhìn lại chặng đường của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2026 với những kết quả nổi bật như: Hoàn thành xuất sắc các Đề án Chính phủ giao; tư vấn phản biện và đóng góp ý kiến hoàn thiện các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc (được Quốc hội khóa XVI thông qua tháng 8/2026)...; chuyển đổi số: Đẩy mạnh ứng dụng GIS, BIM, AI trong sáng tác và quản lý; KTS Việt Nam liên tục đạt nhiều giải thưởng quốc tế lớn của UIA (Giải thưởng Robert Matthew/ Vassilis Sgoutas dành cho KTS Hoàng Thúc Hào, KTS Đoàn Thanh Hà) và ARCASIA, khẳng định vị thế, bước ra thế giới bằng chính câu chuyện văn hóa bản địa; tinh gọn và kiện toàn bộ máy, hoàn thành việc sáp nhập tinh gọn khối trực thuộc Trung ương Hội (từ 12 về 5 đầu mối trực thuộc) và kiện toàn 34 Hội Kiến trúc sư tỉnh/thành phố thích ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, kiến trúc - đô thị Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục: Còn ít các công trình kiến trúc lớn có tầm vóc, có giá trị biểu tượng mang tính thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với gần 30 trường đào tạo Kiến trúc sư, hằng năm trung bình cung cấp cho xã hội khoảng 6000 Kiến trúc sư. Tuy nhiên, số kiến trúc sư có khả năng hành nghề, đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội chưa cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kì tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực sự trở thành một tổ chức trí thức, nghề nghiệp mạnh, có uy tín, có năng lực tập hợp, dẫn dắt và phát huy trí tuệ của giới kiến trúc sư Việt Nam; Góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bàn sắc, gắn với phát triển văn hóa; Lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân và lợi ích cộng đồng làm thước đo kiến trúc; Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò tiên phong, thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ; Xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam tài năng, bản lĩnh, có khát vọng cống hiến…

Đại hội đã bầu ra 79 kiến trúc sư tham gia Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11 (2026-2031), trong đó có 16 ủy viên Ban thường vụ. TS.KTS Phan Đăng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, hai phó Chủ tịch Hội là TS.KTS Hoàng Thúc Hào và PGS,TS.KTS Lê Quân.