Sáng 6/4 (tức 19/2 Âm lịch), tại chùa Quán Thế Âm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, diễn ra Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Sự kiện thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách.

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được cử hành với các nghi thức Phật giáo truyền thống. Anh Trần Văn Hoàng, Phật tử ở thành phố Huế dự lễ hội, chia sẻ: “Tham dự Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, tôi cảm nhận được sự thanh tịnh, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Mỗi năm tham dự lễ vía, tôi thấy lòng mình bình an hơn, cầu mong mọi người mọi nhà, đất nước được bình an.”

Năm 2026 là năm thứ tư Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa của Đà Nẵng, là sản phẩm du lịch tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh:
Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là nơi hội tụ của niềm tin và tâm linh, mà còn là cầu nối của tình hữu nghị, sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng, một thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình và giàu bản sắc.”

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn diễn ra từ 4/4 - 7/4.