Sáng nay (26/04, tức mùng 10/03 âm lịch), ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ, trong không khí liêng thiêng và trang nghiêm, hàng vạn đồng bào khắp mọi miền của Tổ quốc đã hành hương về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), dâng hương tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, để bày tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với các Vua Hùng. Cùng với tính Phú Thọ, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương cũng được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo nhân dân long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đọc diễn văn tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ; khẳng định chính quyền và nhân dân thành phố nguyện học tập tiền nhân, noi gương Quốc Tổ, đời đời nhớ ơn tông tổ cội nguồn, kế tục truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đã đề ra.
Cũng trong sáng nay, tại Nhà thờ Hùng Vương thuộc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức với các nghi thức truyền thống, như: cúng tế, dâng lễ vật, đọc văn khấn và dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của tiền nhân; và phần hội với các không gian triển lãm, hoạt động trải nghiệm nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Cùng ngày, tại Đền thờ Âu Lạc (thuộc Khu du lịch thác Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt), hàng ngàn người dân và du khách tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Còn tại Đền thờ Vua Hùng (xã Trí Phải), tỉnh Cà Mau cũng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trình bày diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Đồng, thời thực hiện nghi thức thỉnh trống, cẩn cáo trước anh linh Tổ tiên về những thành tựu và nguyện vọng của người nhân nơi vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng.
Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc, là minh chứng sống động cho bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngày hội là dịp để các thế hệ hôm nay thành kính ôn lại hành trình dựng nước, giữ nước đầy hào hùng; là dịp khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi cá nhân về trách nhiệm và khát vọng cống hiến, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
