Hội nghị do Bộ Tư pháp Ai Cập phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Hội đồng châu Âu và Đại học Anh tại Ai Cập tổ chức.
Tham dự phiên Hội nghị có Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Mahmoud Helmy El-Sherif, đại diện Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Liên minh châu Âu (EU), giới học giả, chuyên gia công nghệ pháp lý, cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật của nhiều nước Arập và châu Phi.
Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương cho biết là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Công ước, Việt Nam sẵn sàng cùng Ai Cập, các đối tác châu Phi, UNODC và các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc chung tay thúc đẩy triển khai hiệu quả Công ước, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh và có khả năng chống chịu cao hơn. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đánh giá: "Qua cuộc thảo luận có thể thấy cộng đồng quốc tế nhận thức ngày càng cao về những nguy cơ đang nổi lên, đặc biệt là nguy cơ tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tấn công mạng, cũng như thiết lập khu vực tối trên mạng Internet. Đồng thời, các đại biểu nhận thấy những cơ hội hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào việc trao đổi chứng cứ điện tử, để phục vụ điều tra xuyên biên giới”.
Tại các phiên thảo luận của Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các chủ đề như: những xu hướng tội phạm mạng mới nổi; các thách thức quốc gia và khu vực trong phòng, chống tội phạm mạng; nhu cầu hài hòa hóa các khuôn khổ pháp lý; sự phối hợp giữa Công ước Budapest và Công ước Hà Nội; xây dựng năng lực; các biện pháp phòng ngừa và lộ trình triển khai Công ước ở cấp quốc gia và quốc tế.
