Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), sáng nay (4/8), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng" và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ông Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhấn mạnh về hậu quả tàn khốc và dai dẳng do chiến tranh hóa học gây ra. Trong 10 năm (từ năm 1961 đến năm 1971), quân đội Mỹ đã rải chất khai quang làm ô nhiễm 1/4 diện tích miền Nam. Thảm họa này khiến 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó 3,1 triệu người là nạn nhân trực tiếp. Tác động của dioxin vô cùng nguy hiểm và kéo dài.
Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản VN về khắc phục hậu quả chất độc hóa học: "Trung ương Hội xác định thảm họa thì cũng nêu vấn đề nó mức độ, nhưng điều quan trọng nhất hiện nay mà khi làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước của chúng tôi, đấy là "Hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam tiến hành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3.408 căn. Trong đó, xây mới là 1.912 căn; sửa chữa là 1.496 căn để khẳng định rằng nạn nhân không bị bỏ lại phía sau, được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm."
Kể từ khi thành lập 10/1/2004 đến nay, Hội đã vận động được 5.086 tỷ đồng (hơn 193,4 triệu USD) để chăm lo cho các nạn nhân da cam/dioxin.
