Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hôm qua (16/08), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Diễn đàn “Kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng – Hệ sinh thái sầu riêng bền vững”.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định của thị trường trong nước và quốc tế đối với ngành hàng sầu riêng; công tác xây dựng, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm định chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế của ngành hàng sầu riêng. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng nhiệm vụ cấp bách của Đắk Lắk và các chủ thể ngành hàng sầu riêng hiện nay là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36 của Chính phủ về quản lý mã số vùng trồng sầu riêng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp gắn với trách nhiệm: Đề nghị tinh thần là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Trong đó, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm, tăng cường công tác quản lý và có truy xuất nguồn gốc để mang lại hiệu quả, chất lượng, đưa ra thị trường đáp ứng được các yêu cầu trong thời gian tới.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 9 biên bản ghi nhớ hợp tác, đầu tư, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng (khoảng trên 344 triệu USD).
Đắk Lắk hiện là địa phương sản xuất sầu riêng trọng điểm của cả nước. Tỉnh hiện có khoảng 44.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 khoảng 500.000 tấn. Đến nay, tỉnh có 280 mã số vùng trồng được phê duyệt, với diện tích khoảng 7.500ha.
Tỉnh có 41 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu được phê duyệt, cùng 16 cơ sở đóng gói sầu riêng đông lạnh. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ yếu của sầu riêng Đắk Lắk, chiếm khoảng 70% tổng sản lượng dự kiến của tỉnh.
