Năm nay là 63 năm ngày quân đội Mỹ rải chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam (1961 - 2024). Hơn 60 năm đã trôi qua, song nhiều gia đình Việt Nam vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc này. Chính quyền các địa phương nỗ lực đồng hành cùng họ trong việc khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin.
Thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN |
Nghe âm thanh tại đây:
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: TTXVN |
13 năm qua, “Chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các địa phương và Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam triển khai đã vận động đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay, góp sức ủng hộ để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, học nghề, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam nghèo, khó khăn trên cả nước.
Năm nay, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đặt mục tiêu vận động trên 2 tỷ đồng (79,3 nghìn USD) để chi hỗ trợ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; hỗ trợ vốn sản xuất, xây mới, sửa nhà, hỗ trợ gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, kêu gọi: "Việt Nam hiện nay vẫn còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam, họ mang trong mình nhiều bệnh tật hiểm nghèo, với những nỗi đau cả về thể chất và tinh thần. Họ cần lắm sự chia sẻ và chung tay của toàn xã hội để xoa bớt nỗi đau, vất vả".
Cùng với sự hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nạn nhân, từ năm 2010, nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã tham gia chương trình xông hơi thải độc tại Trung tâm bảo trợ xã hội nạn nhân da cam/dioxin các tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện phần nào sức khỏe cho những người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Cựu chiến binh Trần Xuân Đài, tỉnh Ninh Bình, cho biết: “So với ngày đầu, lúc đấy tôi ăn uống không ngon miệng, ngủ ít, mức độ ngứa bên trong cơ thể nhiều. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy độ ngứa giảm dần, ngủ được nhiều hơn, ăn ngon hơn, tinh thần, trí tuệ sảng khoái hơn”.
Ngoài hoạt động xông hơi thải độc, tại Trung tâm, các nạn nhân da cam được chăm sóc sức khỏe, tập thể dục, thể thao, đồng thời, Trung tâm còn tổ chức những lớp học nghề, hướng nghiệp cho các nạn nhân thế hệ sau bị nhiễm di chứng da cam/dioxin.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp cuộc sống của các nạn nhân da cam/dioxin đang được triển khai ở các địa phương của Việt Nam. Sự chung tay của toàn xã hội đã tạo động lực, giúp các nạn nhân và gia đình họ vươn lên trong cuộc sống.


