Sôi nổi chương trình gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tại các địa phương

(VOV5)- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2016), sáng 5/1, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gặp mặt đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội.



Sôi nổi chương trình gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tại các địa phương  - ảnh 1
Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng Tuyển cứ đầu tiên. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)



Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Tổng Bí thư, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định các thế hệ đi trước đã để lại một gia sản to lớn cho đại biểu Quốc hội, Quốc hội các khóa tiếp sau, đặc biệt, cuộc tổng tuyển cử năm 1946 thành công vang dội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là cuộc bầu cử của lòng dân, kết tinh của tinh thần đoàn kết toàn dân; là tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần to lớn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như xây dựng đất nước phát triển, hội nhập ngày nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Công lao sự nghiệp của các đại biểu Quốc hội các khóa từ khóa 1 để lại cho chúng ta gia sản để kế thừa. Các khóa tiếp theo kế thừa khóa trước. Khóa 13 kế thừa cả 13 khóa, các khóa tiếp theo cũng kế thừa và Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kế thừa Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hiến pháp 2013 kế thừa Hiến pháp 1946 và sẽ mãi mãi đồng hành cùng dân tộc.”

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Quốc hội khóa XIII và các khóa tiếp theo sẽ kế tục truyền thống quý báu đó; mang trong mình ý chí nguyện vọng của nhân dân, gắn bó, gần gũi với nhân dân, truyền tải được hết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên các diễn đàn nghị viện cũng như trong các bộ luật, luật. Quốc hội khóa XIII tiếp tục hoàn thành trọng trách với mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân chủ và văn minh cho nhân dân.

Chiều 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016).

Trong 13 nhiệm kỳ của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang có 79 đại biểu tham gia, hoàn thành trọng trách của người đại biểu dân cử, góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của tỉnh Kiên Giang nói riêng và đất nước nói chung. 


Tại buổi gặp mặt ngày 4/1, các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên và truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam cũng như Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. 


Phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, ngày 4/1, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định các thế hệ đại biểu Quốc hội đã có những đóng góp to lớn cho tỉnh Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ. Từ Quốc hội khóa I đến Quốc hội khóa XIII, tỉnh Hà Tĩnh có 110 đại biểu tham gia. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao kỷ niệm chương cho 10 người có những đóng góp Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam. 


Cũng trong chiều 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946- 6/1/2016) và tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2011- 2016. Cùng với sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang khóa XIII tích cực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, góp phần vào những kết quả đạt được của Quốc hội nói chung và của tỉnh Hậu Giang nói riêng. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác