Tạo thuận lợi và đảm bảo an ninh thương mại trong khu vực APEC

(VOV5) - Sáng 21/02, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khai mạc Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban về Thủ tục hải quan (SCCP) Tổng cục Hải quan Việt Nam chủ trì. Hơn 50 đại biểu đại diện cơ quan hải quan các nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự.

Tạo thuận lợi và đảm bảo an ninh thương mại trong khu vực APEC - ảnh 1


Với chủ đề "Tạo thêm động lực mới, cùng vun đắp tương lai" của Năm APEC 2017, phiên họp đề cập những vấn đề ưu tiên trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện nay như: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm, đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, Việt Nam mong muốn các nền kinh tế thành viên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hỗ trợ nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật giữa cơ quan hải quan các thành viên, nhằm tăng cường mạnh mẽ hơn sự kết nối và hiệu quả hợp tác hải quan trong khu vực.  Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam, cho biết: “ Với mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại phát triển toàn cầu tại các nền kinh tế APEC, cũng như đảm bảo an ninh cho các nền kinh tế và an ninh cho sức khỏe cộng đồng. Ngoài mục tiêu đó, giới thiệu cho bạn bè các thành viên APEC hiểu được Hải quan Việt Nam đã và đang hiện đại hóa, tiến kịp và ngang bằng các nước hải quan tiên tiến trong 21 nền kinh tế”.

Bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017, Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo “Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai”. Với chủ đề “Tài chính và Bảo hiểm cho rủi ro thiên tai”, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai, tăng cường năng lực giải quyết hậu quả rủi ro thiên tai và giảm thiểu gánh nặng chi ngân sách cũng như rủi ro đối với tài sản nhà nước. Ông Nguyễn Viết Lợi, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính, cho biết: “Trong thời gian qua, trên thế giới, khu vực và Việt Nam thường xuyên xảy ra thiên tai. Từ thiên tai đó, dẫn đến những tổn thất về kinh tế, tài chính gia tăng. Vì vậy, xác định, đây là 1 trong 4 chính sách ưu tiên trong tiến trình tiến tới hội nghị Bộ trước các nước APEC trong tháng 10 này. Các nước thành viên thống nhất chọn chủ đề sáng kiến tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai làm mục tiêu chính trong hôi nghị”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác