Ban Kinh tế Trung ương cần làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Đảng

(VOV5)- Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương tập trung nghiên cứu tìm giải pháp xử lý ngay vấn đề nợ công, nợ xấu.

Sáng nay (30/09), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ban Kinh tế Trung ương cần làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Đảng  - ảnh 1
Chủ tịch nước làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Đảng, do đó cần tập hợp và phát huy được trí tuệ của từng cá nhân và tập thể để đưa ra được quyết sách đúng có lợi cho Đảng, cho dân vì sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội hập sâu rộng hiện nay. Ban kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu cần đặc biệt chú ý yếu tố chất lượng nhân lực, mỗi người phải phát huy tính phản biện và tranh luận để đưa ra quyết sách đúng vì lợi ích cho nước, cho dân.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng lưu ý Ban Kinh tế Trung ương rà soát lại chủ trương loại bỏ chính sách chưa đúng, đẩy mạnh đổi mới thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật để chủ trương đưa ra kịp thời đi vào cuộc sống. Chủ tịch nước yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương tập trung nghiên cứu tìm giải pháp xử lý ngay vấn đề nợ công và nợ xấu, khắc phục những tồn tại của các doanh nghiệp nhà nước nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đồng thời tạo cơ chế thống thoáng khơi nguồn, giải phóng sức sản xuất cho doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch nước gợi mở để xây dựng nền kinh tế sản xuất phải có chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo nhân lực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác