Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

(VOV5)- Chiều 24/11, với đa số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, đã bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. - Ảnh: baochinhphu.vn

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 16 thành viên.

Cũng trong chiều 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp để Quốc hội bầu giữ chức vụ tổng Thư ký Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. 

Sau đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về: đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác