Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng chính quyền Bashkotostan thuộc Nga R.Kh.Mardanov

(VOV5) - Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, doanh nghiệp Nga cũng như doanh nghiệp Bashkotostan có các dự án đầu tư mới vào Việt Nam và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng chính quyền Bashkotostan thuộc Nga R.Kh.Mardanov - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng R.Kh.Mardanov


Tại buổi tiếp diễn ra chiều 10/1, ở Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hợp tác mọi mặt với Nga trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo..., trong đó có hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước. Đây là hướng hợp tác nhiều triển vọng, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Chủ tịch nước khẳng định với việc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực, các nhà đầu tư hai bên sẽ có có thêm nhiều cơ hội để thâm nhập thị trường của nhau. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, doanh nghiệp Nga cũng như doanh nghiệp Bashkotostan có các dự án đầu tư mới vào Việt Nam và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.  Hoan nghênh việc Bashkotostan và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ký thỏa thuận hợp và chương trình hành động, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, hợp tác giữa hai địa phương sẽ được triển khai cụ thể và có kết quả thực chất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cảm ơn chính quyền Bashkotostan thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và kinh doanh ổn định, hợp pháp tại đây.

Về phần mình, Thủ tướng Bashkotostan R.Kh.Mardanov cho biết Bashkotostan mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp; mong muốn Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện ký kết các thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác