Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại Long An

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài Chiến sỹ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được xây dựng tại Khu di tích Ngã tư Đức Hòa. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự các hoạt động  kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại Long An - ảnh 1
Chủ tịch nước cắt băng khánh thành tượng đài chiến sỹ Nam kỳ khởi nghĩa (Ảnh: vov.vn)

Sáng 21/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2015) tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Long An cùng đông đảo nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Tượng đài Chiến sỹ Nam Kỳ Khởi Nghĩa được xây dựng tại Khu di tích Ngã tư Đức Hòa. Tại đây, từ ngày 7/7 đến ngày 9/7/1941, thực dân Pháp đã xử bắn 11 chiến sỹ Nam kỳ Khởi nghĩa. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: "Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là sự kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, khí phách hào hùng, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại mới. Sự hy sinh oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần tạo nên nền tảng, tiền đề cho nhân dân Việt Nam tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; góp phần bồi đắp thêm lòng dũng cảm, ý chí kiên cường cho Đảng ta, cho nhân dân ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến 30 năm, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975".

Cũng trong sáng nay (21/11) Ban Tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác