Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Đức Joachim Gauck họp báo

(VOV5) - Sau cuộc hội đàm cởi mở và tin cậy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Đức Joachim Gauck đã gặp gỡ với báo chí trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  và Tổng thống Đức Joachim Gauck họp báo - ảnh 1
Họp báo sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Đức Joachim Gauck.


Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương được thiết lập. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Cũng theo Chủ tịch nước, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của mỗi nước nhất là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sắp được ký kết. Chủ tịch nước thông báo hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đào tạo nghề và hợp tác lao động. Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên đã trao đổi và nhất trí về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, an ninh, thúc đẩy hợp tác và phát triển trên thế giới. Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hiệp quốc về luật Biển UNCLOS 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông.


Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Đức Joachim Gauck cho biết CHLB Đức và cộng đồng châu Âu chia sẻ nhiều quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Theo tổng thống Joachim Gauck, CHLB Đức cũng ủng hộ Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác