Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống những người có công với cách mạng

(VOV5)- Ngày 1/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, trong đó có người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã ban hành, sửa đổi nhiều chính sách pháp luật liên quan tới người có công với cách mạng. Đặc biệt năm 2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các chiến sỹ cựu tù yêu nước huyện Nam Đàn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí người cộng sản, đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Nam Đàn, Nghệ An ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác