Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn- Gia Định

(VOV5)- Ngày 12/2, tại ấp Phú Hiệp, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), diễn ra buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn- Gia Định - ảnh 1
Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm (Ảnh: Tri thức trực tuyến)



Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Đây là chiến trường ác liệt năm xưa, là nơi quân dân Việt Nam đương đầu với sự tấn công quyết liệt của Mỹ - Ngụy nhưng quyết “một tấc không đi, một ly không rời”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào sâu sắc về truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định và kiên định với lý tưởng đã chọn, tiếp tục vững vàng trên con đường đổi mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác