Họp mặt truyền thống kỷ niệm 71 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

(VOV5)- Sáng 20/9, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2016) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Câu lạc bộ.

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 71 năm Ngày Nam bộ kháng chiến - ảnh 1
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao tặng cờ truyền thống cho Câu lạc bộ. - Ảnh: Hùng Khoa/ Báo Quân đội nhân dân



Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nam bộ kháng kháng chiến. Cách đây 71 năm, sau gần 1 tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, thực dân Pháp đã nổ súng, đánh chiếm miền Nam. Ngày 23/9/1945, nhân dân Sài Gòn – Chơ Lớn, nhân dân Nam bộ đã buộc phải cầm súng chiến đấu chống lại thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Nhân dân Nam bộ đã mở đầu cuộc đấu tranh chống Pháp, sau này là chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống hào hùng đó, ngày nay, các hội viên Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác