Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba

(VOV5)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, nhà nước, nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías.

Ngày 23/03, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FAR) Cuba do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, nhà nước, nhân dân hai nước, đặc biệt giữa lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam – Cuba. Về phần mình, Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias cho rằng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kinh nghiệm quý báu để nhân dân Cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối “cập nhật hóa” mô hình phát triển kinh tế-xã hội. Ông Leopoldo Cintra Frias tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua.


Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FAR) Cuba. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam kiên định con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện Chính sách Đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ nhiều mặt giữa Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển.

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa Cuba do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba dẫn đầu, đến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-28/03/2017 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả và lâu dài, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai Nhà nước, hai quân đội Việt Nam - Cuba.


Tại buổi hội đàm ngày 23/03, hai Bộ trưởng thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của mỗi nước; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang. Hai bên cũng thống nhất những biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới. Sau hội đàm, hai Bộ trưởng ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 - 2019, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ, quân y, phòng không – không quân, doanh nghiệp quân đội.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác