Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

(VOV5) - Sáng 20/2, tại tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017).

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm (Ảnh: Việt Cường)


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa những tình cảm đặc biệt và đã 4 lần về thăm tỉnh. Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa là dịp ôn lại, tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, cũng như của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, qua đó, củng cố niềm tin vững chắc, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hiện đại; liên kết hợp tác phát triển với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Bắc Trung Bộ. Thanh Hóa cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, các ngành có thế mạnh, sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, giá trị gia tăng cao. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động ở khu vực nông thôn, miền núi để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống đã có thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có chất lượng cao, sản phẩm chế biến, giảm dần xuất khẩu sản phẩm thô, sơ chế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào, góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác