Mit tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014)

(VOV5)- Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và biểu dương các cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú", "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2014 diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.

L
ễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,các vị lão thành cách mạng, đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều cơ quan ngoại giao tại Hà Nội.

Mit tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho chính quyền và nhân dân Hà Nội. Ảnh: Quang Dũng/vnexpress.net

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghi khẳng định 60 năm giải phóng Thủ đô là sự kiện trọng đại và quang vinh trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội. Từ khi vua Lý Thái Tổ ban chiếu dời đô năm 1010, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, trong tiến trình đó ngày 10/10/1954 đánh dấu thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước: Kể từ thời điểm đó Thủ đô Hà Nội cùng cả nước bước sang trang sử mới. Niềm tự hào đó thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng trong đó có quân và dân thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, Đảng bộ và quân, dân Thủ đô đã bền gan trong đấu tranh, anh dũng chiến đấu và chiến thắng vẻ vang cùng ca khúc khải hoàn trong ngày giải phóng Thủ đô.

Ngay sau giải phóng, quân và dân Thủ đô Hà Nội bắt tay vào khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa nỗ lực xây dựng CNXH vừa cùng nhân dân miền Bắc dốc sức hỗ trợ cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự góp sức của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô góp phần không nhỏ trong đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định sau năm 1975, Hà nội lại cùng cả nước quyết tâm tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa đất nước tiếp tục đi lên. Đặc biệt  với sự mở rộng địa giới hành chính vào năm 2008, Hà nội được tiếp thêm sức và lực mới, xứng tầm là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của quốc gia. Trong điều kiện và bối cảnh mới, Hà Nội đã và đang vững bước trên con đường xây dựng và hội nhập. Thủ đô Hà Nội đổi mới từng ngày với hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quy mô lớn, nhiều đại lộ, nhiều cầu lớn, nhiều khu đô thị mới, nhiều làng quê chuyển mình mạnh mẽ.

Theo Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, những thành quả to lớn Hà Nội có được đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kết quả của tinh thần yêu nước, đoàn kết, là sự  nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ Thủ đô. Trong giai đoạn cách mạng mới, Thủ đô Hà Nội sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành tấm gương tiêu biểu cho cả nước; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa: Để xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã không ngừng bồi đắp để có một “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến”, một “Thủ đô anh hùng”, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố vì hòa bình”, người Hà Nội hôm nay cần phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện và bền vững, một Thủ đô Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; xứng đáng với niềm tin của nhân dân, sự yêu mến của bạn bè quốc tế.

Mit tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) - ảnh 2
Nhạc sĩ Phú Quang là một trong 10 người được trao tăng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Ảnh: Quang Dũng/vnexpress.net


Tại lễ kỷ niệm sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, cho nhân dân và cán bộ thành phố Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cũng tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 cho 10 cá nhân có đóng góp đặc biệt cho Thủ đô trên các lĩnh vực. Hơn 1000 gương người tốt việc tốt tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2014 cũng được tuyên dương trong dịp này./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác