Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng cục Hải quan

(VOV5) - Chiều 21/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính về việc kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng cục Hải quan - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc với Tổng cục Hải quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Hải quan coi nhiệm vụ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ ưu tiên và thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Hải quan quan tâm phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác