Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (Gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu về công tác phòng chống buôn lậu (Ảnh: Văn Hiếu)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đơn vị lực lượng chức năng trong quân đội làm tốt công tác dự báo tình hình để phòng ngừa, cũng như tập trung truy quét các đầu nậu cả khu vực biên giới lẫn trong nội địa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu trên các tuyến biên giới, đường ngang và lối mở; khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng vi phạm. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi chính sách, thể chế, bộ máy nhằm khắc phục những bất cập trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, và hàng kém chất lượng./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác