Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: CAEXPO 11 góp phần phát triển kinh tế của ASEAN và Trung Quốc

(VOV5)- Hội chợ ASEAN- Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Thương mại ASEAN - Trung Quốc (CABIS) lần thứ 11 khai mạc sáng nay, 16/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh CAEXPO là một trong những thành quả của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Điều này sẽ mang lại những lợi ích to lớn, dẫn đến sự hình thành của các chuỗi giá trị hội nhập và một cộng đồng cùng chia sẻ một số phận ở châu Á, góp phần duy trì môi trường hòa bình và ổn định để phát triển kinh tế ở khu vực. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng để duy trì môi trường hòa bình và ổn định cho sự phát triển bền vững năng động trong khu vực, điều quan trọng là ASEAN và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ hơn nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải ở Biển Đông, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Luật biển (UNCLOS 1982).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: CAEXPO 11 góp phần phát triển kinh tế của ASEAN và Trung Quốc   - ảnh 1
Khai mạc Hội chợ ASEAN- Trung Quốc. Ảnh: VGP/Hải Minh

Với chủ đề “Chung sức xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21”, hội chợ có 5 khu thương mại hàng hoá, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, công nghệ tiên tiến và thành phố hấp dẫn. Khu gian hàng Việt Nam quy tụ 100 gần 200 gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, còn có gần 100 doanh nghiệp khác của Việt Nam tham dự các chương trình giao thương, hội thảo tại hội chợ. Hội chợ CAEXPO 11 sẽ diễn ra từ ngày 16-19/9./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác