Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc

(VOV5) - Chiều 26/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có cơ chế chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; đẩy mạnh công công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh Hà Giang nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như trồng cây dược liệu, trồng chè, cam, nuôi bò; xây dựng và phát huy bản sắc của các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển du lịch; có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn xã hội để phát triển ổn định và bền vững, đưa Hà Giang trở thành điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác