Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson thị sát hạn mặn tại Bến Tre

(VOV5)- Hôm nay (05/05), Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre tới khảo sát tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson thị sát hạn mặn tại Bến Tre - ảnh 1
Ông Jan Eliasson cùng bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra độ mặn đo được - Ảnh: Mậu Trường/ Báo Tuổi trẻ


Đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại nghiêm trọng nhất bởi tình trạng hạn mặn, hậu quả của hiện tượng El Nino. Chuyến thị sát của ông Eliasson nhằm nắm bắt tình hình thực tế để thảo luận với chính phủ Việt Nam về các vấn đề như: việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; những nỗ lực mà Việt Nam đạt được trong công tác quản lý rủi ro thiên tai và công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về Nhân đạo Thế giới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước những khó khăn của người dân tỉnh Bến Tre cũng như nhiều địa phương khác của Việt Nam đang chịu những hậu quả nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn, ông Eliasson cho biết sẽ chuyển những thông điệp của người dân địa phương đến Hội nghị cấp cao về Nhân đạo Thế giới và ứng phó với biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 này tại Thổ Nhĩ Kỳ để kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế; đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẽ sát cánh với người dân Bến Tre nói riêng và người dân Việt Nam nói chung để có thể giải quyết những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác