Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015

(VOV5)- Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, ngày 26/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015.


Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)


Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng Bộ luật Hình sự là đạo luật lớn, đặc biệt quan trọng. Do vậy, cần sửa đổi triệt để những quy định chưa hợp lý nhằm xây dựng bộ luật có tính khả thi cao, sát với thực tiễn và mang tính ổn định lâu dài. Tại phiên họp, nhiều đại biểu góp ý sửa đổi quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.


Các đại biểu cũng góp ý việc Bộ Luật Hình sự 2015 lần đầu tiên quy định chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Đây là điểm đổi mới nổi bật mang tính đột phá trong chính sách hình sự của Việt Nam, nhằm góp phần khắc phục những hạn chế trong xử lý các vi phạm của pháp nhân thương mại, nhất là trong các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và môi trường. Các đại biểu cũng cho rằng Bộ luật Hình sự là Bộ luật quan trọng có tính chất xương sống, nên Quốc hội chỉ thông qua luật khi đã xem xét kỹ các nội dung sửa đổi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác