Sôi nổi các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017

(VOV5) – Giỗ Tổ Hùng Vương là hoạt động văn hóa tâm linh đặc biệt của dân tộc Việt Nam hướng về tổ tiên, cội nguồn của dân tộc, nhằm tỏ lòng biết ơn đến các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Sáng 06/04 (tức ngày 10/03), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 được tổ chức tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi thiêng Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Lễ Giỗ Tổ có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình, đại biểu lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Sôi nổi các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành làm lễ dâng hương tưởng niệm Vua Hùng.


Từ 6 giờ sáng, phần lễ diễn ra với các nghi thức tế truyền thống. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017, đọc Chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên; khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh
.


Sôi nổi các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 - ảnh 2
Đoàn rước kiệu lên trong lễ Giỗ tổ


Hòa cùng không khí ngày Giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ, nhiều địa phương trong cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn". Hôm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – Đinh Dậu 2017 tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng (Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc). Tham dự lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Sau phần khai mạc diễn ra diễu hành đón rước lễ và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ. Tại Đắk Lắk, Lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột. Đông đảo nhân dân trong tỉnh thắp hương tưởng niệm, làm lễ bái vọng Quốc Tổ Hùng Vương và cầu cho quốc thái dân an. Ông Vi Văn Tiếp, ở thành phố Buôn Ma Thuột, chia sẻ: "Hôm nay là ngày Quốc giỗ. Chúng tôi là những người con của đất tổ vua Hùng sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk hôm nay được tỉnh tổ chức ngày giỗ tổ Vua Hùng nhớ về cội nguồn của cha ông. Ngày lễ này hết sức thiêng liêng với chúng tôi cũng như mọi người con đất Việt. Ngoài việc giỗ Tổ do tỉnh tổ chức, chúng tôi còn tổ chức cho bà con anh em cùng quê gặp mặt, dâng hương để bà con nhớ về quê hương đất tổ của mình".

Sôi nổi các hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 - ảnh 3
Người dân dâng hương tưởng nhớ công đức các vua Hùng tại Đình Lương Khế, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.


Tại tỉnh Kon Tum, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đình Lương Khế, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Ngôi đình này được người dân xây dựng cách đây 104 năm thờ thành hoàng, thờ vua tổ Hùng Vương và các bậc tiền hiền. Tham dự buổi lễ, ông Lê Việt Hùng, thành phố Kon Tum, cho biết:“Người dân Tây Nguyên luôn luôn hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương để ôn lại truyền thống lịch sử của các vua Hùng và để cho nhân dân tự hào mình là một người dân Việt Nam, con cháu của các vua Hùng. Quan niệm, nhận thức của nhân dân giỗ tổ là Quốc giỗ trọng đại của đất nước. Bởi vậy nên đã tổ chức rất là trang trọng và người dân đều hưởng ứng hướng về giỗ tổ Hùng Vương”.

Trước đó, tối 05/04, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương vọng bái Quốc Tổ Hùng Vương với chủ đề “Cần Thơ hướng về đất Tổ”.

Giỗ Tổ Hùng Vương là hoạt động văn hóa tâm linh đặc biệt của dân tộc Việt Nam hướng về tổ tiên, cội nguồn của dân tộc, nhằm tỏ lòng biết ơn đến các Vua Hùng đã có công dựng nước và cùng cầu nguyện cho quốc thái, dân an, để mọi người, mọi nhà được ấm no, hạnh phúc. Ngày 10/03 âm lịch không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn là niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác