Tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

(VOV5)- Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Thủ tướng Thái lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ quốc phòng hai nước phát triển.


Tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tiếp Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch(trái)- Ảnh: Sơn Nam/TTXVN tại Thái Lan.


Chiều 22/2 tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Thái Lan Prayut Chan-ocha tiếp Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 21/2 - 23/2.


Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông tin với Thủ tướng Prayut Chan-ocha về kết quả hội đàm trước đó giữa quốc phòng hai nước.  Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh tăng cường hợp tác toàn diện với Thái Lan, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, là một trong những ưu tiên của Việt Nam và bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Đại tướng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng Thái Lan và mong muốn Thủ tướng Prayut Chan-ocha sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ quốc phòng hai nước phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. 


Thủ tướng Prayut Chan-ocha đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua và cho rằng trong bối cảnh hiện nay, quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trên cơ sở triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực mới tiềm năng; khẳng định sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển. Thủ tướng Prayut Chan-ocha cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hợp tác với Việt Nam trong xử lý các vấn đề về ngư dân, trên cơ sở luật pháp quốc tế và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.



Trước đó, sáng 22/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan Prawit Wongsuwan và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiến hành hội đàm, nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các lực lượng chức năng hai bên. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác