Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Thống Nhất

(VOV5)- Dự án cải tạo Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 1 gồm 2 toàn nhà chính với quy mô 7 tầng, gồm 500 giường bệnh và khu vực phòng khám được xây dựng với diện tích sử dụng trên 87.500m2, tổng kinh phí xây dựng là hơn 490 tỷ đồng.

Sáng 22/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức lễ tổng kết giai đoạn 1 dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp bệnh viện và khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, các kết quả đạt được của các thế hệ cán bộ quản lý, bác sĩ, công nhân viên của bệnh viện xuyên suốt 40 năm qua trong sự nghiệp chăm sóc cán bộ và nhân dân khu vực phía Nam. Đến nay, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ y tế đã có bước phát triển và cải thiện rõ rệt. Kết quả khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng tăng lên, xứng đáng là trung tâm khám chữa bệnh đầu ngành ở khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Ban lãnh đạo bệnh viện trong thời gian tới cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện và chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân. Đồng thời, với vai trò là một bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam , bệnh viện không chỉ nhận khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân mà phải góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ y tế ở các bệnh viện tuyến dưới. 

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Thống Nhất đã có quy mô 1 ngàn 200 gường với hơn 1 ngàn 200 cán bộ, y, bác sỹ. Bệnh viện đã phát triển được hầu hết các chuyên khoa nội và ngoại theo hướng chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực Nam bộ.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Thống Nhất - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất


Bệnh viện Thống Nhất tiền thân là Bệnh viện K71 Quân Giải phóng miền Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975), bệnh viện chỉ có 400 giường với chức năng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung, cao cấp.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Thống Nhất đã có quy mô 1 ngàn 200 gường với hơn 1 ngàn 200 cán bộ, y, bác sỹ. Bệnh viện đã phát triển được hầu hết các chuyên khoa nội và ngoại theo hướng chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực Nam bộ. Nhiều kỹ thuật mới đã được Bệnh viện Thống Nhất triển khai như: Mổ tim hở, phẫu thuật bóc nội mạc động mạch cảnh, phẫu thuật nội soi khớp, kỹ thuật thay huyết tương.

Đặc biệt, kỹ thuật cắt lớp quang học nội mạch và kỹ thuật vẽ bản đồ điện học trong tim lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam giúp điều trị các bệnh lý mạch vành và loạn nhịp tim phức tạp. Phát biểu tại lễ khánh thành Dự án mở rộng Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Y tế tạo điều kiện hơn nữa cho Bệnh viện Thống Nhất đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, y bác sỹ vừa có chuyên môn giỏi, vừa có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao đối với các cán bộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác