Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

(VOV5)- Tổng Bí thư cho rằng cần phát triển Cần Thơ theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để thành phố thực sự là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.


Chiều nay, 15/09, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17/2/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.


Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị Cần Thơ  phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố thực sự là trung tâm kinh tế - xã hội  lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cần Thơ có truyền thống lịch sử, cách mạng; có nhiều tiềm năng, thế mạnh để trở thành động lực của đồng bằng sông Cửu Long.


Tổng Bí thư cho rằng cần phát triển Cần Thơ theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để thành phố thực sự là trung tâm kinh tế- xã hội  lớn của vùng. Bộ Chính trị sẽ có Kết luận buổi làm việc để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết với mục tiêu cao nhất là để Cần Thơ có nguồn lực, động lực mới cho phát triển.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác