Tổng Bí thư tiếp Đại sứ, Trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5)- Hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2015- 2018.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, khó lường, tác động nhiều chiều đến Việt Nam, nhiệm vụ đối ngoại là phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và nâng cao vị thế của đất nước. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, thể hiện rõ vai trò là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ, Trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Về nhiệm vụ của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư yêu cầu: “Trước hết phải nắm rất vững, rất chắc chức năng nhiệm vụ trách nhiệm, chức trách; vận dụng và thực hiện nhuần nhuyễn nó; hiểu đầy đủ trách nhiệm mình phải làm, nhất là trong giai đoạn mới, điều kiện mới. Thứ hai, mong các vị nắm chắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN nói chung trên tất cả các lĩnh vực đối nội, đối ngoại nhưng đặc biệt là nhiệm vụ đối ngoại. Phải nắm rất chắc đường lối, không được chệch hướng kiên định với nguyên tắc nhưng rất khôn khéo mềm mỏng về sách lược trên cơ sở nắm vững đường lối chiến lược.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất lớn, vì vậy các Đại sứ, Trưởng đại diện phải làm tốt công tác cộng đồng, bảo hộ công dân, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài.         
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác