Triển lãm ảnh, hiện vật, tài liệu về Hội nghị Geneve

(VOV5) - Ngày 21/7, Triển lãm ảnh, hiện vật và các tài liệu về Hội nghị Geneve (Giơ-ne-vơ) (20/7/1954 - 20/7/2014) khai mạc tại Nhà truyền thống Bộ Ngoại giao, số 56 Xuân Diệu, Hà Nội.

Triển lãm ảnh, hiện vật, tài liệu về Hội nghị Geneve - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn xem một số hình ảnh và hiện vật tại triển lãm.


Với khoảng 120 bức ảnh, hiện vật và các tài liệu về Hội nghị Geneve, triển lãm tái tạo bức tranh sinh động, trung thực về cuộc đấu tranh ngoại giao thuở đầu của cách mạng Việt Nam, một dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết vào ngày 20/7/1954 đánh dấu bước trưởng thành của nền ngoại giao non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi lần đầu tiên tham gia một hội nghị quốc tế lớn. Hội nghị Geneve để lại nhiều bài học quý cho ngành ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là bài học về đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Triển lãm mở cửa đến cuối tháng 8/2014./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác