Việt Nam và Estonia đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt

(VOV5) - Ngày 5/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Vai-nô Re-nát thăm Việt Nam và tiến hành tham vấn chính trị với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.


Tại đây, Thứ trưởng Vai-nô Re-nát khẳng định Chính phủ Estonia ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, sẽ thúc đẩy sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và cho rằng việc triển khai Hiệp định này trong thời gian tới sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên đã thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kể cả cấp cao, duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao cấp thứ trưởng và vụ trưởng vụ khu vực nhằm trao đổi thông tin kịp thời, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo dựng lòng tin và phối hợp hành động trong những vấn đề quan tâm chung. Thứ trưởng Ngoại giao Estonia ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp, bao gồm cả trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Estonia cùng đoàn doanh nghiệp thăm một số cơ sở kinh tế của Hà Nội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác