Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm cải cách để phát triển bền vững

(VOV5) - Đây là mục đích của diễn đàn quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc “Cải cách quốc gia và phát triển bền vững Đông Nam Á” diễn ra chiều 24/3, tại Hà Nội.

Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm cải cách để phát triển bền vững - ảnh 1
Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: baodauthau.vn)


Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam Đặng Huy Đông khẳng định Việt Nam đã và đang học hỏi được nhiều kinh nghiệm phát triển quý báu của Hàn Quốc về phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Việt Nam, nhiều câu hỏi đang được đặt ra như làm thế nào để tận dụng hiệu quả nhất thời kỳ dân số vàng cho tăng trưởng kinh tế, nhất là thông qua năng suất lao động? Hay làm thế nào để nền khoa học và công nghệ của Việt Nam có thể hòa nhịp cùng chiều với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thế giới đang sắp diễn ra? Do vậy những đề xuất tại Diễn đàn sẽ được Bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, chắt lọc để đưa vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch và chính sách phát triển quốc gia mà Bộ được Chính phủ giao nghiên cứu, xây dựng.

Về phía Hàn Quốc, ông Hahm Seung Heui, Chủ tịch Diễn đàn Hiện tại – Tương lai (Forum Oh- Rae), đánh giá cao việc Việt Nam đang tích cực tiến vào thị trường toàn cầu và đang thực hiện tầm nhìn tiến đến trở thành nước công nghiệp. Tuy nhiên, theo ông trong quá trình này, Việt Nam đang gặp phải 1 số rào cản như hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, cơ cấu kinh tế dễ bị tổn thương, thiếu nguồn lao động có tay nghề cao...

Ông Hahm Seung Heui nhấn mạnh: "Tôi cho rằng sự chia sẻ kinh nghiệm phát triển của các quốc gia có môi trường công nghiệp tương đồng trong số các nước công nghiệp mới nổi sẽ giúp ích nhiều cho việc phá bỏ các nhân tố cản trở mà Việt Nam đang gặp phải. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thông qua việc cùng nghiên cứu và trao đổi các kinh nghiệm cải cách, góp phần vào sự hợp tác hữu nghị giữa 2 quốc gia, tạo nền tảng cho sự thịnh vượng chung của khu vực".

Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung thảo luận 2 chủ đề: phương án nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua cải thiện chất lượng lao động; chia sẻ về khoa học công nghệ hướng tới phát triển bền vững quốc gia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác