Việt Nam và Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

(VOV5)- Trong các ngày từ 29 - 31/07, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pham Bình Minh thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và đồng chủ trì phiên họp Ủy ban hợp tác Việt-Nhật lần thứ 7. 

Việt Nam và Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pham Bình Minh thăm chính thức Nhật Bản 

Tại phiên họp này, hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm củng cố sự tin cậy về chính trị thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, đẩy mạnh hợp tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy các cơ chế đối thoại.... Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cam kết sẽ thúc đẩy các thủ tục để sớm ký kết các dự án ODA vốn vay cho Việt Nam trong năm tài khóa 2015 trong đó có 6 dự án bổ sung trị giá 280 tỷ Yên (2,25 tỷ USD). Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tăng cường hợp tác trong các liên kết kinh tế quốc tế và thúc đẩy để sớm chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, đề nghị các bên liên quan, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy việc sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).


Trong thời gian tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Giao thông, hạ tầng, đất đai và du lịch, tiếp Lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu đặc biệt về hợp tác kinh tế và sẵn sàng cùng phía Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác