Nhiều chương trình đặc sắc mừng ngày Giải phóng Thủ đô

(VOV5) - Tối qua, 10/10, là một đêm hội với Thủ đô Hà Nội, khi cả thành phố tưng bừng với nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.


Đúng 21h, 30 điểm bắn pháo hoa mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô đồng loạt "khai hỏa", những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời Hà Nội. Với tên gọi “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”, chương trình nghệ thuật đã kết nối với các điểm diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ triển lãm như: chương trình nghệ thuật chủ đề “Tháng Mười Hà Nội” tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, quy tụ những ca sỹ nổi tiếng, nhiều tác phẩm ca nhạc đặc sắc ngợi ca Hà Nội; hay chương trình trình diễn thời trang áo dài “Hương sắc Hà Nội” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám; chương trình nghệ thuật “Hà Nội ngày về” tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; Liên hoan du lịch làng nghề tại Sân vận động Quần Ngựa… Bên cạnh những điểm cầu truyền hình còn nhiều chương trình nghệ thuật khác diễn ra hầu khắp các tuyến phố chính. Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, cho biết:Kỷ niệm lần thứ 60 giải phóng Thủ đô cho nên có nhiều điểm khác so với những năm trước. Với nhiều hoạt động trải rộng trên toàn địa bàn, trên cơ sở đó, để khơi dậy niềm tự hào của nhân dân về một thủ đô anh hùng, một thành phố vì hòa bình, từ đó thêm yêu Thủ đô hơn, yêu Hà Nội hơn và có nhiều trách nhiệm hơn với Hà Nội, xây dựng Thủ đô chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Nhiều chương trình đặc sắc mừng ngày Giải phóng Thủ đô - ảnh 1
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Tháng Mười Hà Nội"


Tham gia cầu truyền hình chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”, ông Doãn Thạch Khôi, nguyên chính trị viên thuộc tiểu đoàn Bình Ca, đơn vị tiến vào giải phóng Thủ đô, kể lại:6 giờ sáng ngày 8/10, chúng tôi đã vào Hà Nội để chuẩn bị cho đại quân ta sáng 10/10 vào tiếp quản, chúng tôi vốn là tiểu đoàn 42 chiến đấu quyết tử ở Hà Nội từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối tháng Giêng 1947 Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho chúng tôi ra khỏi Hà Nội, lên ngay trên Việt Bắc chuẩn bị để đánh địch chiến dịch Thu Đông năm 1947.

Cùng ngày tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, kiều bào VN tại đây đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm tròn 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội Hà Nội tại LB Nga, cho biết buổi gặp mặt là là tấm lòng của người con xa xứ gửi về Hà Nội và luôn mong Thủ đô và đất nước phát triển. Đặc biệt là tình yêu của những người Hà Nội và yêu Hà Nội ở xa Tổ quốc sẽ ngày một gắn bó với quê hướng, gắn bó, đùm bọc nhau cùng phát triển.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác