Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô

(VOV5) - Lễ khai mạc Hội sách “Hà Nội-Thành phố vì hòa bình” diễn ra tối qua, 26/9 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội. Khoảng 10 nghìn tên sách với hàng vạn bản sách được giới thiệu tại Hội sách.


Hội sách trưng bày, giới thiệu sách theo nhiều chuyên đề như: “Thăng Long xưa-Hà Nội nay,” “Hành trình của sách,” “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội,” “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,” “Hà Nội với biển đảo quê hương,” “Sách hay-Sách đẹp.” Ông Phạm Quốc Tuấn, Chánh văn phòng dự án tủ sách điều tra, sưu tầm biên soạn và xuất bản tủ sách Thăng Long 1000 năm Hà Nội, cho biết với chủ đề trưng bày “Thăng Long xa-Hà Nội nay”,  nhà xuất bản Hà Nội muốn giới thiệu tới độc giả những ấn phẩm viết về quá trình phát triển 1000 năm Thăng Long Hà Nội: Chúng tôi tổ chức nghiên cứu, biên soạn những bộ sách nói về tiến trình phát triển của Văn hiến Thăng Long trên 1000 năm trên tất cả lĩnh vực lịch sử, kinh tế, văn học, nghệ thuật, giúp các nhà nghiên cứu, độc giả có những tư liệu mang tính hệ thống. Mục đích là phục vụ giới trẻ, những người ham hiểu biết, những người sinh ra, lớn lên và công tác tại Hà Nội hiểu được mảnh đất nơi mình sinh sống và công tác để có được niềm tự hào, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và góp phần nhỏ để xây dựng thủ đô trong thời hội nhập.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm một gian hàng tại Hội sách “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”. Ảnh: Ngọc Châu


Cũng trong tối qua, 26/9, tại Rạp Công nhân, Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khai mạc Liên hoan Sân khấu thủ đô lần thứ nhất- năm 2014. “Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp thủ đô lần thứ nhất – 2014” giới thiệu 9 vở diễn của 9 đơn vị nghệ thuật thuộc nhiều thể loại sân khấu: Kịch  nói, Chèo, Tuồng và Cải lương. Với đề tài hiện đại, các vở diễn sẽ tập trung khắc họa hình ảnh người Hà Nội hào hoa và thanh lịch trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Bên cạnh những tác phẩm lần đầu công diễn, còn có một số tác phẩm dự liên hoan được dàn dựng, biểu diễn từ trước, đã nhận được khán giả đón nhận như vở: “Những người con Hà Nội”; “Đường đua trong bóng tối”; “Nhà có ba chị em gái”… Ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết:Đây là một cơ hội rất tốt, một sân chơi rất có ý nghĩa, là dịp các nghệ sĩ được thể hiện tài năng của mình, học hỏi lẫn nhau, trao đổi nghề nghiệp. Kỳ vọng là sau sự kiện này, nhiều vở diễn, nhiều nghệ sĩ được tôn vinh và nhiều tác phẩm được đón nhận. Và Sở sau này sẽ xin tổ chức sự kiện này thường niên.

Cùng ngày, tại Di tích lịch sử- Nhà lưu niệm 48 Hàng Ngang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng khai mạc triển lãm ảnh “Một số di tích kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội 1946-1954”. Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh tương ứng với 60 di tích tiêu biểu gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân thủ đô Hà Nội. Qua các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm, người xem sẽ cảm nhận được tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong giai đoạn 1946 – 1954./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác