FTA Việt Nam- Liên minh kinh tế Á- Âu: Doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ để tận dụng lợi thế

(VOV5)- Các doanh nghiệp Việt phải tận dụng tối đa cơ hội xuất khẩu vào thị trường tiềm năng này.

“Sự chuẩn bị cần thiết của doanh nghiệp trước Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á- Âu” là chủ đề của hội thảo do Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển, Trung tâm WTO và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố tổ chức hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh.

FTA Việt Nam- Liên minh kinh tế Á- Âu: Doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ để tận dụng lợi thế - ảnh 1
Đóng gói vải thiều xuất khẩu. (Ảnh : Vũ Sinh/TTXVN)

Tại hội nghị, các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp phải tìm biện pháp khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, tìm tuyến đường vận tải và kho hàng, bến bãi có chi phí cạnh tranh thấp nhất. Doanh nghiệp Việt Nam cũng cần tìm hiểu rõ về FTA để có thể tiến vào thị trường của Liên minh kinh tế Á- Âu, đồng thời cũng là để tự bảo vệ mình khi hàng rào thuế quan giữa Việt Nam và Liên minh dần được xóa bỏ. 

Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: “Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp của thành phố, doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp cận trở lại thị trường mà chúng ta đã làm ăn từ nhiều năm nay. Khả năng chúng ta tiếp cận thị trường là rất nhiều. Dưới góc độ doanh nghiệp, những người trực tiếp thụ hưởng Hiệp định thương mại tự do, chúng ta biết chúng ta có gì và phải chuẩn bị gì để khai thác, tận dụng lợi thế, cơ hội và chuẩn bị chống đỡ”.
Khi FTA được ký kết, Liên minh kinh tế Á- Âu cam kết mở cửa thị trường với Việt Nam hơn 87% dòng thuế và hơn 95% kim ngạch. Do đó, các doanh nghiệp Việt phải tận dụng tối đa cơ hội xuất khẩu vào thị trường tiềm năng này, nhất là các mặt hàng thủy sản- thủy sản chế biến, dệt may, đồ gỗ, nhựa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác