Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2015

(VOV5) - Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nội dung chính của hoạt động Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2015  - ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh:qdnd.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết: Việt Nam có lợi thế rất lớn để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch do tình hình chính trị ổn định, người dân Việt Nam giàu lòng thân thiện, mến khách. Những năm qua, ngành du lịch Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, tuy nhiên việc thu hút khách du lịch quốc tế còn thấp so với các nước trong khu vực. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương cần quy hoạch các sản phẩm đặc trưng của vùng, đầu tư cơ sở hạ tầng từng bước gắn với du lịch trên cơ sở quy động các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, của người dân để đầu tư hạ tầng đồng bộ; tạo sự liên kết giữa các địa phương, xây dựng thương hiệu đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao. Bên cạnh đó cần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

 

Tại hội nghị đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành Tây Nam bộ và các doanh nghiệp trình bày tham luận nêu những định hướng lớn về phát triển du lịch xanh và các chính sách đầu tư, các giải pháp giúp cho du lịch xanh Việt Nam, trong đó có ngành du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác