Hội thảo về tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

(VOV5) - Các tham luận tại hội thảo phân tích tình hình thực hiện Chiến lược nghiên cứu Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020; Những thách thức và yêu cầu đối với nghiên cứu trong tái cơ cấu của ngành.

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo về nghiên cứu phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp với sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia và nhà khoa học hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp.


Hội thảo về tái cơ cấu ngành lâm nghiệp - ảnh 1
(Ảnh minh họa: nongnghiep.vn)


Các tham luận tại hội thảo phân tích tình hình thực hiện Chiến lược nghiên cứu Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020; Những thách thức và yêu cầu đối với nghiên cứu trong tái cơ cấu của ngành. Theo các đại biểu, lâm nghiệp là ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù, vừa góp phần phát triển kinh tế vừa ổn định chính trị - xã hội, vì vậy mục tiêu nghiên cứu phục vụ tái cơ cấu ngành phải sát với thực tế. Cùng với việc đổi mới chính sách và thể chế trong lâm nghiệp để tạo mối liên kết, cần ưu tiên những nghiên cứu áp dụng khoa học vào công nghiệp rừng và chế biến lâm sản./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác