Nhân điều Việt Nam chiếm một nửa giá trị xuất khẩu toàn cầu

(VOV5) - Tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu điều ước đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến kim ngạch nhân điều xuất khẩu của Việt Nam năm 2015 đạt 2,2 tỷ USD, chiếm gần một nửa giá trị thương mại nhân điều toàn cầu. 9 tháng năm 2015, nếu như các mặt hàng nông sản xuất khẩu như cao su, cà phê, gạo đang giảm về cả giá và lượng, thì hạt điều xuất khẩu vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ giá xuất khẩu tăng và nhu cầu cao.

Nhân điều Việt Nam chiếm một nửa giá trị xuất khẩu toàn cầu - ảnh 1
Dự kiến trong năm nay, kim ngạch nhân điều xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,2 tỉ USD. Ảnh: chinhphu.vn

Tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu điều ước đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Dự báo, những tháng cuối năm, thị trường điều thế giới sẽ có những chuyển biến tích cực do nhu cầu tăng cao từ các thị trường Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á cho đợt mua hàng quan trọng nhất trong năm, đó là Giáng sinh và Tết Dương lịch 2016.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác