Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: nền tảng của sự tin cậy chính trị

(VOV5) -  Đây là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm Quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược” diễn ra sáng 21/3, tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: nền tảng của sự tin cậy chính trị - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thinh phát biểu tại Hội thảo.


 Hội thảo không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn khẳng định sự tin cậy chính trị, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác vì lợi ích hai nhà nước, hai dân tộc. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã có lịch sử lâu đời và ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ quan hệ ngoại giao, kinh tế - thương mại đến hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa. Đáng chú ý sự tin cậy chính trị giữa hai nước chính là điểm nhấn quan trọng trong phát triển quan hệ song phương thời gian qua, tạo nền tảng cho sự phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực: “Quan hệ hữu nghị hòa bình, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng được nâng cấp đi vào chiều sâu. Trong bối cảnh mới, yêu cầu 2 nước cần chủ động phát huy những nhân tố tương đồng, tập trung tháo gỡ rào cản, xác định những định hướng ưu tiên, khẳng định rõ hơn vai trò của Việt Nam trong chính sách hướng đông của Ấn Độ”.


Đồng quan điểm này, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cho rằng: “Các quan điểm thống nhất của chúng ta đã giúp tăng cường hơn nữa tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết...Điều rất quan trọng với chúng ta là  có thể chia sẻ với nhau quan điểm chung về lịch sử quan hệ hai nước, về phát triển kinh tế và tầm nhìn chiến lược. Hiện tại đang là thời điểm tốt cho Việt Nam – Ấn Độ khi hai nước có các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm  đối tác chiến lược.  Tôi nhận thấy triển vọng hợp tác giữa hai nước rất sáng sủa và quan hệ song phương vẫn tiếp  tục phát triển”.  


Tại hội thảo, các tham luận tập trung đề cập thành tựu hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trên 4 phương diện: chính trị - ngoại giao; kinh tế - thương mại; an ninh- quốc phòng; văn hóa – giáo dục. Đồng thời các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác