Tăng cường hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và địa phương Việt Nam

(VOV5) -  Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cam kết tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư kinh doanh có hiệu quả cũng như hỗ trợ, kết nối các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân từ ngày 16-17/1/2017, tối 16/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản và địa phương Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh cơ hội và tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản là rất lớn. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cam kết tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư kinh doanh có hiệu quả cũng như hỗ trợ, kết nối các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và địa phương Việt Nam  - ảnh 1
Doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An. Ảnh tư liệu: baonghean



Về phần mình, Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản Hiroto Izumi cho biết: Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh các hoạt động giao lưu phát triển kinh tế giữa các địa phương của hai quốc gia và mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác này phát triển. Ông Hiroto Izumi cho rằng, đây là cơ hội tốt để các địa phương của Việt Nam thông tin tới doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng, thế mạnh phát triển cũng như chính sách hoàn thiện môi trường đầu tư thuận lợi.

 

 

Nhân dịp này, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và đại diện lãnh đạo các địa phương của Việt Nam trao đổi về tiềm năng các lĩnh vực hợp tác như: công nghiệp chế tạo, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác