Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

(VOV5)- Hôm nay, 29/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ dự phiên họp tháng 1/2016. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ tập trung cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến của tình hình kinh tế thế giới và trong nước để ứng phó và có các biện pháp xử lý kịp thời với tinh thần phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2016; tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong triển khai nhiệm vụ đã đề ra một cách đồng bộ, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giá cả, giữ mức nhập siêu theo kế hoạch và đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ đặc biệt là các Bộ trưởng cần khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để hội nhập, đáp ứng các cam kết quốc tế và tận dụng các cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các bộ ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm cho người dân đón Tết Nguyên đán vui vẻ, lành mạnh, tiết kiệm. Trong đó phải đảm bảo nguồn cung hàng hoá phục vụ Tết, gắn với chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…tổ chức phương tiện vận tải hiệu quả đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đặc biệt là đối tượng công nhân, gắn với đó là đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác