Củng cố mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn 50 đại biểu Phật giáo Annam Kiya và kiều bào Thái Lan nhân dịp về thăm Việt Nam. 

Củng cố mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Thành Trung


Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Các hòa thượng chủ trì 21 chùa Việt Nam tại Thái Lan chính là biểu tượng gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc. Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn 21 chùa Việt Nam tại Thái Lan đều được mang tên Việt; tin tưởng Phật giáo Annam Kiya tại Thái Lan sẽ ngày càng phát triển; chúc các hòa thượng sức khỏe an lạc, có thêm nhiều sáng kiến nhằm củng cố mối quan hệ giữa Phật giáo hai nước Việt Nam - Thái Lan. 


Cùng ngày, Đoàn nhà sư trụ trì các chùa Việt Nam và đại diện kiều bào tiêu biểu tại Thái Lan đã thăm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gặp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác