Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới 2015

(VOV5)- Chiều 22/12, trong không khí  ấm áp chào đón Giáng sinh và năm mới, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Đại sứ Trần Thị Hà Phương đã có buổi gặp mặt đại diện kiều bào tại Hy Lạp nhân dịp năm mới 2015.

Đồng thời, Đại sứ quán cũng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam cùng cộng đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới 2015 - ảnh 1
Bà con cộng đồng cùng đại sứ chụp ảnh lưu niệm nhân dịp gặp mặt

Cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp hiện có khoảng hơn 400 người trong đó khoảng 200 người hiện đang sinh sống và làm việc tại Athens. Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lập (Kostas Sarantiris).

Tại buổi tiếp, đại diện Trần Thị Hà Phương đã giới thiệu những thành tựu của đất nước đã đạt được trong năm vừa qua cũng như chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.  

Đại sứ cũng biểu dương bà con cộng đồng trong hoàn cảnh kinh tế Hy Lạp khó khăn như hiện nay vẫn gắn bó tương trợ lẫn nhau, cùng vượt qua những khó khăn thách thức và tham gia tích cực vào các hoạt động yêu nước hướng về tổ quốc, về cội nguồn.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp gặp mặt kiều bào nhân dịp năm mới 2015 - ảnh 2
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Trần Thị Hà Phương nói chuyên cùng bà con cộng đồng


Đại sứ đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn của bà con ta tại Hy Lạp và hứa trong thời gian tới sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Hy Lạp để thúc đẩy phía Hy Lạp cấp các giấy tờ pháp lý cần thiết, tạo điều kiện cho bà con có địa vị pháp lý vững chắc để bà con yên tâm làm ăn sinh sống tại Hy Lạp.

Đại sứ cùng bà con ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Nhân dịp này, Đại sứ cũng tặng hoa  chúc mừng  Anh hùng lực lượng vũ trang  Nguyễn Văn Lập  và nhắc lại những đóng góp của ông trong cuộc kháng chiến của nhân dân VN.

Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp./
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác