Doanh nghiệp Việt góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức

(VOV5) - Ngày 22/6, tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức hội thảo “Triển vọng to lớn của quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Đức và vai trò của các doanh nghiệp người Việt tại Đức”.

Doanh nghiệp Việt góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức - ảnh 1
Đông đảo đại biểu Đức và Việt Nam tham dự Hội thảo


Hội thảo nhằm khích lệ các doanh nhân người Việt ở Đức, một cộng đồng rất đông đảo và đầy tiềm năng, tham gia với vai trò cầu nối trong quan hệ kinh tế, thương mại hai nước. Tham dự hội thảo có Lãnh đạo các Bộ Công Thương và Ngoại giao Việt Nam; các Bộ Kinh tế - Năng lượng Đức và Ngoại giao Đức cùng các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và gần 400 doanh nghiệp hai nước.


Tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Đoàn Xuân Hưng cho biết sẽ tổng hợp kết quả hội thảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan có các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp tại Đức về thăm các địa phương ở Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư; xác định và phát huy những lĩnh vực mà các doanh nghiệp người Việt tại Đức có thể tham gia đóng vai trò cầu nối, qua đó góp phần vào thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác