Giải bóng đá Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc

(VOV5) - Giải đấu là cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Séc và các nước lân cận.

Ngày 22/5, Giải Bóng đá Thanh niên - Sinh viên Việt Nam 2016 mở rộng đã chính thức diễn ra tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Giải thu hút sự tham dự của 15 đội bóng đến từ các tỉnh thành của Cộng hòa Séc và một đội đến từ Hungary.


giai bong da thanh nien - sinh vien viet nam tai cong hoa sec hinh 0
Lễ khai mạc Giải bóng đá Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc


Đây là giải đấu do Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam kết hợp với Đoàn Thanh niên Việt Nam tại Cộng hòa Séc đứng ra tổ chức hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu thể thao, tạo cơ hội giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và các nước trong khu vực lân cận.


Theo chị Lê Minh Phương, Phó chủ tịch Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc, thành viên Ban tổ chức giải, đây là một giải đấu có uy tín và thương hiệu trong cộng đồng. Trải qua 14 năm tổ chức, giải đấu ngày càng thu hút sự tham dự đông đảo của giới thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cũng như một số nước láng giềng châu Âu.

giai bong da thanh nien - sinh vien viet nam tai cong hoa sec hinh 1
Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi động hào hứng.


Chị Phương cho biết: “Giải đấu là hoạt động kết nối mối quan hệ, mở rộng tinh thần đoàn kết của Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc và tại Châu Âu. Giải năm nay chúng tôi vui mừng chào đón đội từ Cộng hòa Hungary. Ban tổ chức muốn kết nối các bạn thanh niên - sinh viên toàn châu Âu nhưng do điều kiện bây giờ là kết thúc kỳ học cũ, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè cho nên hiện tại mới có Hungary tham dự, nhưng Ban tổ chức hy vọng sang năm thì các đội từ Áo, Đức và Pháp có thể đến tham dự giải".


Lễ khai mạc giải vinh dự chào đón huyền thoại bóng đá một thời của Tiệp Khắc những năm 1980, danh thủ Antonin Panenka, đến cổ vũ, động viên và đá quả bóng mở màn giải đấu. Trao đổi với phóng viên VOV thường trú tại CH Séc, ông Panenka rất ngạc nhiên khi thấy một giải bóng đá phong trào trong cộng đồng người Việt lại có thể thu hút nhiều đội bóng đến như vậy.

Ông Panenka nói: “Tôi bất ngờ khi thấy phong trào chơi bóng trong cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam lại phát triển đến như vậy. Cách thức các bạn tổ chức một giải phong trào cũng rất chuyên nghiệp, và điều đó chứng tỏ các bạn đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Tôi ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thi đấu nếu các bạn cần”.

giai bong da thanh nien - sinh vien viet nam tai cong hoa sec hinh 2
Danh thủ Panenka (trái) tới cổ vũ giải đấu


Sau phần bốc thăm, 16 đội bóng được chia ra thành 4 bảng thi đấu theo thể thức bóng đá trong nhà Futsal của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, và hữu nghị, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng dưới sự điều khiển của các trọng tài người Séc và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên các đội.


Kết quả đội FC Sông Lam vô địch giải đấu và sẽ đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc tham dự giải Bóng đá Thượng viện Séc dự kiến diễn ra vào ngày 18/6 tới tại thủ đô Praha. Ban tổ chức cũng trao giải Cầu thủ chơi hay nhất, thủ môn xuất sắc nhất và đội có lối chơi đẹp mắt nhất cho các cá nhân và tập thể đoạt giải.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác