Hội nghị phổ biến nội dung FTA Việt Nam - EAEU tại Liên bang Nga

(VOV5) -  Mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga ở mức từ 10-12 tỷ USD là hoàn toàn có cơ sở.


Chiều 4/7, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga, Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga (VBA) phối hợp với Công ty Incentra (Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva) tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Hội nghị phổ biến nội dung FTA Việt Nam - EAEU tại Liên bang Nga  - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)




Tại hội nghị, Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Phạm Quang Niệm thông báo nội dung chính của hiệp định, nêu rõ FTA nêu trên đã mở ra thị trường rộng lớn cho các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam như dệt may, da giày, gỗ và nông thủy sản. Theo ông Phạm Quang Niệm, mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga ở mức từ 10-12 tỷ USD là hoàn toàn có cơ sở.

Trong phát biểu chỉ đạo, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn phân tích kỹ những điểm các doanh nghiệp tại Liên bang Nga nên nắm bắt trước cơ hội kinh doanh và xúc tiến thương mại lớn này, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng những cơ hội đó để góp phần tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương, tạo nên cộng đồng người Việt vững mạnh ở Liên bang Nga và củng cố mối quan hệ chiến lược toàn diện với Nga.

Trong phần thảo luận chung, các doanh nhân nêu lên nhiều câu hỏi thiết thực, cụ thể trong các bước đi triển khai FTA như xuất xứ hàng hóa, giá thông quan, cơ chế phòng vệ, hạn chế thương mại, hay các mặt hàng thực hiện giảm thuế theo lộ trình.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác